Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Xâm nhập mỏ cát lộ thiên trái phép ở Tân Châu
Thứ tư: 09:51 ngày 10/07/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Điều đáng nói là bãi cát “lậu” này hoạt động công khai nhưng không bị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý, ngăn chặn trong nhiều tháng qua.


Xe ben vào chở cát đi tiêu thụ

(BTN) - Từ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên đã xâm nhập vào một mỏ cát lộ thiên được khai thác trái phép ở huyện Tân Châu. Điều đáng nói là bãi cát “lậu” này hoạt động công khai nhưng không bị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý, ngăn chặn trong nhiều tháng qua.

Bao nhiêu cũng có

Mỏ cát trên nằm giữa khu đất trồng cao su, mì ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng. Tháng 7.2009, UBND tỉnh Tây Ninh ký quyết định cho Công ty TNHH Một thành viên Quốc Hùng (trụ sở ở ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng) được phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Vị trí khai thác thuộc các thửa đất số 619, 650, 436 tờ bản đồ số 4k48, ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng. Diện tích khai thác là 24.300m2 với trữ lượng khoáng sản vật liệu xây dựng được khai thác là 115.435,7m3 và công suất khai thác là 38.484m3/năm. Thời gian khai thác khoáng sản của Công ty Quốc Hùng ở khu đất trên là 24 tháng (đến tháng 8.2012 là hết hạn). Đáng chú ý là loại khoáng sản được phép khai thác theo quyết định của UBND tỉnh cấp cho Công ty Quốc Hùng là đất san lấp.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, sau một thời gian khai thác đất san lấp, Công ty Quốc Hùng phát hiện ra tại bãi khai thác đất này có… mỏ cát nên đã khai thác luôn cả cát để bán. Đồng thời, dù UBND tỉnh quy định thời hạn được phép khai thác đất san lấp là đến cuối tháng 8.2012 nhưng sau khi hết hạn, Công ty Quốc Hùng vẫn “vô tư” tiếp tục khai thác cát, dù chưa được gia hạn. 

Trong vai người chạy xe ôm chở một nhà thầu xây dựng đi mua cát, phóng viên xâm nhập vào khu vực mỏ cát đang được khai thác trái phép của Công ty Quốc Hùng. Bên một ao sâu, một máy bơm khá to đang chạy ì ầm hút cát từ dưới lòng đất đưa lên bờ. Hai chiếc máy xúc lớn nằm trên đống cát to đùng hoạt động liên tục. Nhiều xe ben ra vào chở cát đưa đi tiêu thụ khá nhộn nhịp. Vừa vào mỏ cát, nhà thầu xây dựng (tên S) hỏi một người đàn ông trung niên có vẻ là chủ ở đây: “Cát ở đây còn nhiều không?”. Ông này cười khẩy trả lời: “Muốn mua bao nhiêu khối mà hỏi, bao nhiêu cũng có?”. Anh S trả lời: “Vài chục ngàn khối có không?”. Người đàn ông trung niên (sau này phóng viên mới biết là ông Vũ, Giám đốc Công ty Quốc Hùng) trả lời ngay: “Có”.

 Sau khi xem cát, nhà thầu xây dựng nhận xét “chất lượng cát ở đây là khỏi chê rồi”. Sau đó, anh ta và ông Vũ thoả thuận giá cả. Lúc đầu, ông Vũ kêu giá 100.000 đồng/khối (m3). Kỳ kèo qua lại, ông Vũ chấp thuận bán giá 80.000 đồng/m3 nếu anh S mua với khối lượng lớn. Anh S cho biết sẽ mua khoảng 40.000m3 và vài hôm nữa sẽ mang hợp đồng đến thoả thuận ký kết. Ông Vũ không quên dặn anh S nếu “sắp xếp” để xe chở cát vào ban đêm sẽ “thoải mái” hơn. Mỗi ngày máy bơm chỉ hút được khoảng vài trăm khối và hiện còn phải bán cho người khác nên nếu anh S mua với khối lượng lớn, sau khi ký hợp đồng, ông Vũ sẽ mua thêm máy bơm về “bơm ngày đêm” để cung ứng cho anh.

SẼ xỬ lý, ngăn chẶn ngay

Theo một cán bộ công tác ở lĩnh vực môi trường, việc khai thác cát lộ thiên phải tuân theo quy trình nghiêm ngặt hơn so với khai thác đất san lấp. Nếu khai thác đất san lấp, chỉ cần dùng phương tiện cơ giới đào từ trên xuống dưới, lấy đất đến độ sâu quy định thì ngưng. Tuy nhiên, việc khai thác cát thì khác, phải dùng máy bơm công suất lớn để hút từ lòng đất đưa lên, tạo thành những “túi rỗng” dưới mặt đất. Nếu bất cẩn, không tuân thủ các quy định an toàn, một lúc nào đó, khu vực khai thác cát lộ thiên sẽ bị sụp, rất nguy hiểm. Mặt khác, việc khai thác cát lộ thiên còn gây ảnh hưởng đến môi trường, đến kết cấu địa chất tự nhiên ở khu vực khai thác cát và quanh đó.

Ngày 9.7, trao đổi với phóng viên về mỏ cát trái phép trên, một cán bộ lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Tân Châu cho biết chưa nghe ai báo và cũng không nhận được đơn, thư phản ánh vụ việc nên Phòng không nắm. “Nếu biết thì Phòng đã đi kiểm tra, xử lý rồi”, ông này khẳng định.

Ông Trần Văn Chiến- Giám đốc Sở TN&MT cũng cho biết chưa nghe báo cáo có trường hợp này. Sau khi nghe phóng viên trình bày khái quát hoạt động của mỏ cát trên, ông Chiến khẳng định: Nếu doanh nghiệp được cấp phép khai thác đất san lấp mà lại đi khai thác cát là sai, vì thuế khai thác đất san lấp khác thuế khai thác cát xây dựng. Hơn nữa, nếu đã hết thời hạn khai thác khoáng sản từ tháng 8.2012 mà doanh nghiệp trên vẫn hoạt động khai thác cát ở đó là càng sai hơn… Ông Chiến cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý ngay.

BẢO TÂM

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục