Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Hồ Chí Minh
Bến Cầu: Vụ đông xuân bị ảnh hưởng thiên tai vẫn đạt kết quả
Thứ hai: 09:00 ngày 30/03/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hiện nay nông dân huyện Bến Cầu đang thu hoạch các loại cây trồng chính như lúa, thuốc lá vàng, bắp… Tuy đầu vụ có những cơn mưa to trái mùa làm ngập úng hư hại hoàn toàn một số diện tích cây trồng, nhưng nhờ nông dân tích cực khắc phục gieo trồng lại nên vẫn đảm bảo chỉ tiêu về diện tích.

Nông dân Bến Cầu đang thu hoạch bắp giống

Hiện nay nông dân huyện Bến Cầu đang thu hoạch các loại cây trồng chính như lúa, thuốc lá vàng, bắp… Tuy đầu vụ có những cơn mưa to trái mùa làm ngập úng hư hại hoàn toàn một số diện tích cây trồng, nhưng nhờ nông dân tích cực khắc phục gieo trồng lại nên vẫn đảm bảo chỉ tiêu về diện tích. Về năng suất tuy không cao hơn năm rồi, nhưng nhờ nhiều loại nông sản bán được giá hơn, nên nhìn chung nông dân cũng phấn khởi.

Đang thu hoạch thuốc lá vàng trên đồng ruộng, anh Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi) vui vẻ cho biết, nhà anh ở khu phố 4, thị trấn Bến Cầu, do không có ruộng đất, vụ đông-xuân này anh đến cánh đồng xã Tiên Thuận thuê 60 cao ruộng (6.000 m2 ) trồng thuốc lá vàng. Lúc mới xuống giống, gặp mấy cơn mưa trái mùa làm anh rất lo. Nhưng nhờ tích cực thoát nước kịp thời, anh đã cứu được đám thuốc lá. Từ đó anh ra công chăm sóc, đến nay anh đã bẻ lá đợt 3. Tuy năng suất không cao hơn vụ trước, nhưng nhờ thuốc lá sấy được giá nên anh vẫn có lãi. Anh Hùng cho biết, giá thuốc lá sấy khô loại 1 hiện nay (30.3.2009) anh bán tại lò sấy là 30.000 đồng/kg; loại 2 là 28.000 đồng/kg; loại 3 là 25.000 đồng/kg; loại 4 là 20.000 đồng/kg. Giá của mỗi loại thuốc lá sấy năm nay đều tăng hơn năm rồi khoảng 10.000 đồng/kg. Tính ra trừ hết các chi phí, kể cả tiền thuê đất, vụ thuốc lá vàng này gia đình anh Hùng cầm chắc lãi được trên 20 triệu đồng. Không riêng gì anh Hùng, hầu hết những người trồng thuốc lá vàng ở Bến Cầu vụ này đều có lãi. Bình quân mức lãi khoảng 30 triệu đồng/ha.

Cùng với những người trồng thuốc lá vàng, những người trồng bắp giống càng“chắc ăn như bắp”. Tuy cũng bị ảnh hưởng của những cơn mưa trái mùa làm cho một số diện tích bắp thất trắng, nhưng phần lớn diện tích còn lại nông dân ra sức chăm sóc và cây bắp đã phục hồi. Nhờ bán được giá cao hơn năm rồi (giá bắp giống khoảng 8.000 đồng/kg), nên đa số nông dân Bến Cầu cũng có lãi từ những ruộng bắp của mình. Bên cạnh đó, nông dân Bến Cầu cũng đang thu hoạch lúa đông xuân. Năng suất bình quân của vụ lúa đông xuân này ở huyện Bến Cầu đạt khoảng 5,3 tấn/ha; giá lúa hiện nay khoảng 3.900-4.000 đồng/kg. Với năng suất và giá bán như thế nông dân làm lúa cũng có lời.

Nông dân Bến Cầu đang thu hoạch thuốc lá vàng

Ông Đỗ Văn Đạo, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bến Cầu cho biết, vụ đông-xuân 2008-2009, tuy có bị ảnh hưởng thiên tai, nhưng nhờ nông dân chủ động ra sức trồng lại đợt hai, hoặc chuyển sang cây trồng khác nên Bến Cầu vẫn đảm bảo và vượt chỉ tiêu về diện tích cây trồng. Cụ thể tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân này của huyện là 12.484 ha, đạt 102% kế hoạch và tăng 3% so với vụ đông xuân 2007-2008. Trong đó diện tích lúa trên 8.295 ha, đạt 102% kế hoạch; thuốc lá vàng hơn 1.848 ha, đạt 123% kế hoạch và tăng hơn cùng kỳ 28%; cây bắp gần 500 ha, đạt 55% kế hoạch… Hiện nay 3 loại cây trồng chính này, nông dân Bến Cầu đã và đang thu hoạch. So với vụ đông xuân năm rồi năng suất các loại cây trồng này không tăng, nhưng nhờ bán được giá cao hơn, nên nhìn chung đại bộ phận nông dân ở đây cũng rất phấn khởi.

D.H

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục