Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 26/12, Đảng ủy xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với Nhân dân năm 2025 về chủ đề “Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Tân Thạnh”.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Xuân Khang chủ trì buổi đối thoại. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã.

Năm 2025, xã Tân Thạnh có 27 hộ được phê duyệt hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí khoảng 2,6 tỉ đồng, trong đó nguồn Quỹ Vì người nghèo khoảng 2,1 tỉ đồng; đóng góp của gia đình 451 triệu đồng.
Đến nay, xã Tân Thạnh hoàn thành xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 25 căn nhà, đạt 92,6% kế hoạch (10 căn bàn giao đưa vào sử dụng; 15 căn nghiệm thu hoàn thành); 2 căn nhà còn lại đang triển khai xây dựng được 30%, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/12/2025.
Về quy cách xây dựng, các căn nhà sau khi hoàn thành đều bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng”, kết cấu vững chắc, an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng hộ gia đình.
Tại buổi đối thoại, Nhân dân bày tỏ vui mừng khi lãnh đạo xã, các ngành quan tâm đến công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Bên cạnh đó, Nhân dân có ý kiến về việc rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng, tiêu chí xét để được hỗ trợ xây nhà, tiến độ triển khai; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; đặc biệt, có nhiều hộ nghèo, cận nghèo đang ở những căn nhà tạm bợ, những trường hợp này đủ điều kiện để được xét hỗ trợ kinh phí xây dựng nhưng lại không có đất ở hợp pháp hoặc không có đất để cất nhà.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND và các ban, ngành của xã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Nhân dân đặt ra.
Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh Lê Xuân Khang ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp xác đáng của Nhân dân. Ông đề nghị, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã, các ngành, đoàn thể có liên quan nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Nhân dân; tiếp tục rà soát kỹ đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc sai đối tượng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân trong quá trình thực hiện; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai./.
Ngọc Diệu - Chí Tâm