Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc: Phải đi vào thực chất, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp
Chủ nhật: 20:02 ngày 28/12/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong tiết trời rực rỡ của những ngày cuối năm, sáng 27/12/2025, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Thủ đô Hà Nội. Sự kiện quy tụ 2.223 đại biểu ưu tú, là những "đoá hoa đời" ngát hương, đại diện cho hàng triệu tấm gương điển hình tiên tiến đang ngày đêm âm thầm và bền bỉ cống hiến trên mọi miền Tổ quốc.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Thi đua là cách yêu nước thiết thực nhất

Nhìn lại lịch sử hào hùng, thi đua chưa bao giờ là những khẩu hiệu khô khan, mà chính là phương thức tổ chức sức dân thành sức mạnh thần kỳ của quốc gia. Khởi nguồn từ “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chân lý ấy vẫn vẹn nguyên giá trị: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Bác dạy rằng thi đua là để làm cho “mau hơn, tốt hơn, nhiều hơn”, là dùng tinh thần và lực lượng của Nhân dân để mang lại hạnh phúc cho chính Nhân dân. 

Yêu nước hôm nay không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà phải được hiện thực hóa bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Thi đua trong kỷ nguyên mới là làm việc với kỷ luật sắt, sáng tạo có mục tiêu và cống hiến bằng cả trách nhiệm lẫn tình yêu. Mỗi sáng kiến dù nhỏ cũng là một viên gạch hồng xây nên nền tảng thịnh vượng; mỗi việc tử tế là một ngọn lửa thắp sáng niềm tin trong Nhân dân. Khi mỗi người tự vượt lên chính mình, lòng yêu nước sẽ trở thành một nguồn năng lượng nội sinh vô hạn, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tôn vinh điển hình, lấy phục vụ Nhân dân làm thước đo thi đua

Đại hội XI không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn là một cuộc “cách mạng” về tư duy quản trị quốc gia. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu định vị lại tinh thần thi đua: phải đi vào thực chất, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp.

Thi đua phải trở thành vũ khí sắc bén để chống lại sự trì trệ, hình thức và bệnh thành tích. Đặc biệt, tinh thần thi đua phải gắn liền với cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, coi đây là “mặt trận” sống còn để xây dựng một nền hành chính liêm chính, một xã hội kỷ cương và phát triển bền vững.

Trong dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thi đua phải gắn chặt với chuyển đổi số, khoa học công nghệ và nâng cao năng suất lao động. Lợi ích của Nhân dân và kết quả mà người dân thực sự thụ hưởng chính là chuẩn mực đánh giá sự thành công của mọi phong trào. Đây là sự kế thừa hoàn hảo tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho phong trào thi đua vừa mang hơi thở thời đại, vừa đậm đà bản sắc nhân văn Việt Nam.

Một mục tiêu xuyên suốt, ba đột phá chiến lược, năm trọng tâm hành động

Nếu Đại hội là nơi hội tụ của những niềm tự hào, thì lời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026 - 2030 của Thủ tướng Chính phủ chính là tiếng kèn xung trận, biến niềm tự hào ấy thành chương trình hành động cách mạng. Với tư tưởng tiên phong và quyết liệt, Thủ tướng đã xác lập mục tiêu xuyên suốt: Tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự phát triển nhanh, bền vững và vì một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Phong trào thi đua mới được vận hành dựa trên tinh thần “3 thật”: Người thật, việc thật, hiệu quả thật. Chúng ta tập trung vào ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng đồng bộ. Cụ thể hơn, từng cơ quan phải thi đua cải cách, từng doanh nghiệp thi đua chuyển đổi xanh, từng địa phương thi đua kiến tạo không gian sống đáng sống, và mỗi gia đình thi đua vun đắp nếp sống văn hóa, nghĩa tình. Đây chính là đợt thi đua cao điểm, lập thành tích xuất sắc để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo tiền đề vững chắc cho một thập kỷ phát triển bùng nổ.

Thi đua yêu nước, suy cho cùng, là cách dân tộc Việt Nam tự làm mới mình bằng kỷ luật, sáng tạo và tinh thần phụng sự vô điều kiện. Từ lời dạy của Bác đến thông điệp lịch sử của Đại hội XI, một mệnh lệnh hành động đã vang lên: Mỗi người Việt Nam hãy biến tình yêu quê hương thành năng suất lao động, biến khát vọng thành sản phẩm cụ thể để Nhân dân cảm nhận được sự thay đổi từng ngày.

Đại hội XI đã khép lại, nhưng ngọn lửa thi đua sẽ cháy mãi trong từng công việc nhỏ nhất của mỗi chúng ta. Khi đất nước gọi tên “kỷ nguyên mới”, mỗi người dân Việt Nam sẽ đáp lại bằng những thành tựu vẻ vang, cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh và thịnh vượng./.

Trần Quốc Việt

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục