Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Diễu binh, diễu hành: Uy nghiêm, hùng tráng
Thứ năm: 05:35 ngày 01/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) diễn ra vào sáng 30.4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã có màn diễu binh, diễu hành hùng tráng và uy nghiêm.

Từ 2 giờ sáng, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng quần chúng cùng hàng chục ngàn người dân đã tham dự, tạo nên không khí thiêng liêng cho lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đúng 7 giờ sáng, ngày 30.4.2025, tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng, 21 loạt đại bác nổ rền vang trong niềm tự hào, hân hoan của Nhân dân.

Lúc 7 giờ 44 phút, 3 tiêm kích Yak-130 cất cánh từ sân bay Biên Hoà, mở đầu cho phần diễu binh, diễu hành. Ngay sau đó là đội hình Su-30MK2 bay qua trung tâm thành phố, thực hiện động tác thả bẫy nhiệt, tạo nên vệt sáng rực rỡ giữa trời xanh.

Tiêm kích Yak-130
Các trực thăng Mi-17 và Mi-8 bay theo đội hình, trong đó có máy bay kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay phấp phới, tạo nên khung cảnh thiêng liêng trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau phần trình diễn của không quân, 38 khối diễu binh, diễu hành tiến qua lễ đài đặt tại giao lộ Lê Duẩn - Pasteur. Trong đó có các lực lượng: Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân, dân quân tự vệ, lực lượng y tế, công nhân, nông dân, thanh niên, học sinh, sinh viên…

Đội hình xe mô hình Quốc huy nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Xe mô hình biểu tượng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc; hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; cổ vũ và thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của Nhân dân và các dân tộc bị áp bức vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Khối nữ quân nhạc.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, những âm thanh rộn rã, hào hùng của các chiến sĩ Quân nhạc như tiếng kèn xung trận, tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao ý chí, quyết tâm chung sức, đồng lòng tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc.

Khối Chiến sĩ Giải phóng quân.

Chiến sĩ Giải phóng quân là một bộ phận quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương cùng với các lực lượng khác hợp thành các đơn vị chính quy và du kích tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Nam Việt Nam.

Với tinh thần chiến đấu quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, các chiến sĩ Giải phóng quân đã góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Phòng không - Không quân đã đánh bại các “siêu pháo đài bay”, “con ma”, “thần sấm”, “giặc nhà trời” của kẻ thù; bắn rơi 2.635 máy bay, trong đó có 64 chiếc B.52, làm nên chiến thắng vĩ đại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”- biểu tượng của khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam; xây đắp nên truyền thống “Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, cả 4 lực lượng: Không quân, Tên lửa, Pháo cao xạ, Ra đa đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay, Quân chủng được trang bị vũ khí hiện đại, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời, biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ.

Vũ Nguyệt

Tin cùng chuyên mục