Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Thứ năm: 09:06 ngày 25/12/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Sáng 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Hôn và gia đình năm 2014. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Kim Thúy; đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Mỹ Dung chủ trì tại điểm cầu Tây Ninh.

Giám đốc Sở Tư pháp Phan Thị Mỹ Dung và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, sau 10 năm triển khai, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 tạo chuyển biến rõ nét trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới. Hệ thống pháp luật liên quan cũng được hoàn thiện toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn và sự thay đổi của đời sống xã hội. Nhiều văn bản pháp luật quan trọng được ban hành, tạo nền tảng đồng bộ cho việc thực hiện Luật.

Trong giai đoạn 2014–2025, Quốc hội và Chính phủ ban hành và sửa đổi hàng loạt đạo luật liên quan nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình. Cùng với đó công tác tổ chức thi hành luật được triển khai sâu rộng, từ Trung ương đến địa phương.

Các bộ, ngành và chính quyền địa phương xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động; tăng cường truyền thông, phổ biến pháp luật đến người dân thông qua các mô hình, chuyên đề, sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt hội đoàn thể. Nhiều nội dung mới của Luật như quyền bình đẳng của vợ chồng, chế độ tài sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo,… dần đi vào nhận thức và thực tiễn.

Trên lĩnh vực đăng ký kết hôn và hộ tịch, từ năm 2015 đến cuối năm 2025, cả nước giải quyết hơn 6 triệu hồ sơ đăng ký kết hôn. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đặc biệt thông qua dịch vụ công trực tuyến ở nhiều địa phương. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt mức cao, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý hộ tịch.

Ngoài ra, nhiều nội dung liên quan đến lao động nữ, trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới được thực hiện đồng bộ. Hoạt động truyền thông, tư vấn pháp lý, hòa giải cơ sở được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về giá trị gia đình Việt Nam, hạn chế các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong đời sống hôn nhân.

Tại tỉnh Tây Ninh, qua 10 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cho thấy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Luật Hôn nhân và gia đình luôn giữ vị trí quan trọng trong nâng cao nhận thức, sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật nói chung và Luật Hôn nhân và gia đình nói riêng của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân không chỉ trong tổ chức thi hành Luật mà còn trong quy định nội tại của pháp luật. Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, có giá trị lý luận và thực tiễn cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc tham mưu cấp có thẩm quyền về hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình, tháo gỡ những vấn đề mang tính “điểm nghẽn”, rào cản cho sự phát triển của gia đình, thực hiện quyền hôn nhân và gia đình của mỗi cá nhân.

Bà đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác hôn nhân và gia đình./.

Khánh Duy - Minh Tâm

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục